Trọng tài Peter O’Leary “chung vui” với thủ môn Nigeria? (Hình báo DailyMail) | Ngược lại tỷ số đã không tuyệt vời khi Bosnia-Herzegovina đụng độ Nigeria. Đội Zmajevi, Rồng, Bosnia-Herzegovina cần ăn trận này, nhưng lại thua 1 trái...”oan uổng”. Bosnia-Herzegovina bị dẫn trước 1 trái ở phút 29. Trung phong Edin Dzeko phản công. Khi banh vào chân Dzeko thì trọng tài biên Peter O’Leary giương cờ việt vị. Bosnia-Herzegovina cho trọng tài biên sai bét và gom chữ ký đòi FIFA đuổi trọng tài người New Zealand và thay đổi kết quả trận đấu thành 1-1! Họ có bằng chứng: sau tiếng còi chấm dứt trận đấu, trọng tài New Zealand bị bắt gặp “chung vui” với thủ môn Nigeria! Dầu họ đã thu 23 ngàn chữ ký, nhưng FIFA không đổi quyết định của trọng tài vì trọng tài là.. cha mẹ. |
Tệ nạn bán độ thường dính với cá độ. Khi nhà cái tính toán có lời bạc triệu thì không ngại chi vài trăm ngàn để mua độ. Theo giáo sư Catherine Ordway, thuộc đại học Canberrra, Úc, doanh thu của kỹ nghệ cá độ thể thao ở mức $1 ngàn tỷ Mỹ Kim / năm. Kỹ nghệ cá độ này sinh ra phó sản “bán độ”. Trong ba năm kể từ 2008, FIFA đã nghi ít nhất 680 trận đấu bị bán độ. Bốn nơi bán độ rầm rộ nhất thế giới là Nga, Croatia, Singapore và Mã Lai. Tại Úc, hai cầu thủ A-league đã bị treo giò vì dính với mạng lưới bán độ quốc tế. Hai tài phiệt người Singapore Chann Sankaran và Krishna Sanjey Ganeshan và cựu cầu thủ Michael Boateng người Đức đã xộ khám vì mua bán độ. Họ bị toà án Anh phạt từ 18 tháng cho đến 5 năm tù vì làm ăn theo lệnh của Wilson Raj Perumal. Wilson Raj Perumal là người mua độ lừng danh thế giới đang xộ khám tại Phần Lan. Trong hồi ký, Perumal thú nhận từng mua độ nhiều trận bóng đá. Thật ra, không khó khi mua độ các trận bóng đá vì chính FIFA nhiều lần mang tiếng ăn hối lộ. Hiện nay, người ta cho rằng FIFA đã ăn ít nhất $1.2 triệu Mỹ Kim để bán quyền tổ chức World Cup 2022 cho Qatar. Mua bán độ thường trao đổi bằng tiền bạc. Nhưng có khi người ta bán độ để tính toán cho đội mình chắc ăn vào vòng nhì. Chưa gì trận Đức- Hoa Kỳ trong bảng G đá vào sáng thứ Sáu 27.6 đã bị nghi có dàn xếp. Nếu Đức- Hoa Kỳ huề thì cả hai đều vào vòng trong. Đây là kết quả kỳ diệu cho hai nhà dìu dắt đều là người Đức và cũng cho đội Hoa Kỳ với 5 cầu thủ sinh ra tại Đức. Nhưng nghi ngờ này vẫn còn trong dấu hỏi mà thôi. Hồng Lĩnh |
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+
ở lề bên trái.
0 comments :
Post a Comment
Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.