Tuesday 15 July 2014

Chiếc giày... giấy và giải thưởng "khán giả vàng"




Giã từ Brazil 2014.
Hẹn gặp lại tại Nga 2018.
Hồng Lĩnh ::

Ái da! Đức thắng rồi.

Ai hỏi lại: "Đức thắng là thắng cái gì?"... thì chắc chắn người đó không sống trên hành tinh này.




Cú đá của Goetze đưa Đức lên khán đài sờ vào cúp vô địch lần thứ tư.

(Hình http://mashable.com/)

Trận chung kết bóng đá thế giới đã diễn ra căng thẳng tại sân "ma ám" Maracana: Argentina thủ - bốn xe tăng Muller, Ozil, Klose (Goetze) và Schuerrle ủi như điên cuồng mà vẫn không qua được giàn phòng thủ của ông già Alejandro Sabella. Phút 82, hai bên vẫn 0-0 một khán giả tức máu đã nhảy vào sân ở về cánh trái của Đức. Trận đấu phải ngưng 1 phút chờ pô-lít vật ngã ông này và lôi khỏi sân.

Ai cũng tưởng sẽ phải nghẹt thở với 10 cú đá trực tiếp. Nhưng phút 113, Super Mario Goetze ngọt ngào đưa banh vào lưới Romeo, làm cho người phụ nữ quyền lực nhất thế giới Angela Merkel bật dậy vỗ tay và la hét rất đúng điệu "kẻ hâm mộ bóng tròn". Đề nghị từ rày FIFA lập thêm giải "khán giả vàng" và trao cho người phụ nữ quyền lực nhất thế giới này. Bà này bỏ công vụ cho tổng thống Ấn Độ Modi leo cây để đi Rio ủng hộ gà nhà. (Cũng là... công vụ đó chứ!)
Ngoài cúp vàng và $35 triệu Mỹ Kim trao cho thủ quân Philipp Lahm, FIFA còn trao nhiều giải thưởng khác.
Xin kể ra một vài:

Cầu thủ lãnh thưởng đầu tiên là thủ thành Manuel Neuer (Đức). Neuer đeo Găng Tay Vàng nhờ 202 lần chụp banh và 25 lần cứu đội Xe Tăng khỏi thua.

Giải thưởng được nhắc nhiều nhất là Trái Banh Vàng -- the Golden Ball -- do Adidas tặng cầu thủ xuất sắc nhất. Lãnh Trái Banh Vàng mà mặt rầu như đưa đám là Lionel Messi (Argentina). Lãnh xong, chắc Messi quăng thẳng vô... thùng rác. Tại Brazil 2014, Messi đá đủ bảy trận và ghi 4 bàn. Trái Banh Bạc về tay Thomas Muller (Đức). Muller có mặt trong sân đủ bảy trận và làm bàn 5 trái. Arjen Robben (Hoà Lan) ôm Trái Banh Đồng với 3 lần tung lưới trong bảy trận.



Bàn do Tim Cahill làm  khi Úc gặp Hoà Lan
được xếp vào mười bàn đẹp nhất Brazil 2014
(Hình http://nymag.com/)

Chiếc Giày Vàng -- the Golden Boot –dành cho cầu thủ làm bàn nhiều nhất năm nay lọt vào đôi chân James Rodringuez (Columbia). Trung phong của đội Los Cafeteros (dân ghiền cà phê) chỉ ra sân năm trận mà đá thủng lưới đối phương sáu trái. Chiếc Giày Bạc vào chân Thomas Muller (Đức). Muller cũng ôm luôn Trái Banh Bạc. Chiếc Giày Đồng thuộc về cầu thủ 22 tuổi mang áo số 10 của Brazil: Neymar. Neymar ra sân 5 trận và làm bốn bàn.

Trong danh sách 116 cầu thủ có ghi bàn thắng và được đề cử lãnh giải thưởng này, Tim Cahill (Úc) đứng thứ 21. Chắc là lãnh Chiếc Giày.... Giấy.

Từ năm 1970, FIFA lập thêm cúp trao cho đội tuyển chơi đẹp nhất – The FIFA Fair Play Trophy. Chỉ đội được vào vòng thứ nhì và chơi đẹp mới được cúp, huy chương và $50,000 Mỹ Kim để mua sắm dụng cụ thể thao. Năm nay chơi đẹp nhất là... dân ghiền cà phê (Los Cafeteros). Columbia chơi năm trận mà chỉ lãnh năm thẻ vàng mà thôi.
Từ năm 2006, Hyundai bắt đầu tặng giải thưởng cho cầu thủ dưới 21 tuổi và xuất sắc nhất – the Best Young Player. Ba cầu thủ trẻ sáng giá là Paul Pogba (Pháp), Memphis Depay (Hoà Lan) và Raphael Varane (Pháp). Cuối cùng, Paul Pogba đã lãnh "củ sâm".

Từ năm 1994 FIFA lập thêm giải thưởng cho đội tuyển làm khán giả vui nhất - the Most Entertaining Team. Chính khán giả chọn đội tuyển làm mình vui thích nhất. Ba đội tuyển gần nhất được khán giả chọn là Bồ Đào Nha, Nam Hàn và Pháp. Hồng Lĩnh chưa thấy FIFA công bố danh tính. Tuy nhiên, đội tuyển làm khán giả rơi lệ nhiều nhất năm nay chính chủ nhà Brazil. Lệ đã rơi lã chã ngay tại sân Mineirao, tỉnh Belo Horizonte khi Celecao ôm 7 trái từ Đức và thêm 3 trái tại tại sân Estadio Nacional, thủ đô Brasilia. Lệ còn tiếp tục rơi ở những chốn TAB Úc và đặc biệt "TAB" Việt Nam.

Thôi thì bái bai World Cup Brazil 2014. Hẹn gặp lại vào năm 2018 tại Nga.

Hồng Lĩnh
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



1 comment :

  1. Sau khi các phần thưởng “Gloden” như trái banh vàng, găng tay vàng, chiếc giày vàng phát ra – giới mộ điệu túc cầu đặt thêm giải “golden dive” phát cho cầu thủ giả bộ té nhào đẹp nhất để qua mặt trong tài và ăn điểm . Xin đoán coi ai xứng đáng nhất?

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.