Tuesday 28 January 2014

Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa được Úc vinh danh




 Ông Nguyễn Văn Tây OAM
(hình Nicholas Wrankmore (News.com.au)


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Mặc dầu chiến tranh đã chấm dứt gần bốn mươi năm, cựu quân nhân Nguyễn Văn Tây (Tay Van Nguyen) vẫn coi mình là một chiến sỹ chiến đấu cho tự do.

Ông Nguyễn Văn Tây, năm nay 63 tuổi, cư trú tại khu vực dân cư Burton, tiểu bang Nam Úc, cho biết: hôm nay ông dùng nghệ thuật nói chuyện và tài ngoại giao làm súng đạn. Ông Tây sinh tại Sài gòn và năm lên 18 đã nhập ngũ dưới cờ quân đội Việt Nam Cộng Hoà. Đơn vị hải quân của ông đồn trú tại đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Tây đến Úc định cư vào khoảng năm 1980. Nhân quốc khánh 26.1.2014, ông Tây được ân thưởng huy chương Medal of the Order of Australia vì bỏ nhiều công sức giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại phía Bắc thành phố Adelaide và giúp đỡ cựu chiến binh từng chiến đấu tại Việt Nam.

Vào năm 2006, trong cương vị chủ tịch hội cựu quân nhân Việt Nam tại Nam Úc, ông Tay Van Nguyen OAM -- nếu viết danh tính của ông theo lối Úc -- đã bỏ ra ba năm xây dựng tượng đài ghi nhớ chiến tranh tại Việt Nam tại Torrens Parade Ground, Adelaide, Úc.
Ông Nguyễn Văn Tây OAM còn là cha của ba người con cho biết: "Các thế hệ mai sau cần tưởng nhớ thương đau đã xảy ra".

Tin tức người Việt Miệt Dưới xin chung vui với ông Nguyễn Văn Tây AOM và hội Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hoà.

(Nguồn The Advertiser, 26 January 2014)



Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.