Sunday 2 June 2013

Sờ cho Google biến thành G gle

Hồng Lĩnh ::

Bạn đọc có thể  làm cho hai chữ ở trong bảng hiệu Google biến mất. Đây là cách làm lé mắt cô hàng xóm à nghe.
Hình http://darkartsmedia.com/google.html
1. Thăng lên Internet và tạt vào địa chỉ này: http://darkartsmedia.com/google.html
2. Trang google hiện lên với đầy đủ chữ Google.
3. Bạn đẩy mouse vào lên nét cong của một trong hai chữ oo. Bấm nút trái của mouse một cái.
4. Dùng hai ngón tay sờ sờ nhẹ vào hai chữ oo đó.
Thần kỳ. Hai chữ oo biến mất.
Rủi cô hàng xóm hoảng hốt thì ta lại bấm mouse trái vào bất cứ chỗ nào trên màn ảnh. Hai chữ oo lại hiện lên và dẫn ta tới trang Google thiệt.

Warning: Đây chỉ là trò loè thiên hạ mà thôi.

Sau khi vui chơi với Google tí tẹo, bây giờ xin giới thiệu với dân chơi computer thêm một cách tìm kiếm tại Google mà... ai cũng biết.

1. Khi tìm kiếm ta có thể đánh máy nhiều chữ mình muốn kiếm. Thí dụ báo việt luận. Đánh ba chữ này tức là ra lệnh cho guồng máy tìm kiếm Google rà soát trên mạng lưới thông tin toàn cầu đâu có chữ báo, chữ việt và chữ luận thì lôi ra. Hồng Lĩnh tìm tại google.com.au thì được 84,300,000 kết quả.

2. Kết quả này quá nhiều. Giá như mà Google tìm giúp ở đâu có đủ ba chữ báo việt luận thôi thì đỡ quá. Google sẵn sàng làm điều này cho bạn đọc khi bạn đọc bỏ ba chữ đó bên trong ngoặc kép. Thay vì ra lệnh tìm kiếm báo việt luận, bạn đọc ra lệnh với hai ngoặc kép hai bên "báo việt luận". Với hai ngoặc kép hai bên, Google hiểu là bạn đọc ra lệnh chỉ tìm kiếm những nơi có đủ ba chữ báo việt luận mà thôi. Kết quả lần này là 62,300 địa chỉ.

Tóm lại: Nếu bạn đọc muốn được Google cho biết rộng thêm nhiều kiến thức trên Internet thì ra lệnh trong trỏng. Nếu bạn đọc muốn được Google cho biết chính xác nơi chốn có ghi điều mình muốn biết thì đặt lệnh tìm kiếm bên trong ngoặc kép.

Hồng Lĩnh

3 comments :

  1. Quả đây là trò loè thiên hạ. Tui bấm mouse vô bất cứ chỗ nào rồi chờ chút xíu là hai chữ oo trong Google tự động rụng xuống mà chả cần sờ ngón tay gì ráo.
    Dù sao củng nên thủ sẵn trong túi chiêu này để loè thiên hạ . Kể củng dzui đó.

    ReplyDelete
  2. Nghe lời Hồng Lĩnh tui làm thử bài tập:
    1. tìm ông già ba tri trên google thì được 59,100 chỗ.
    2. bỏ "ông già ba tri" vô trong ngoặc kép thì được 19,700 chỗ.
    Có ai biết cách gì để thu nhỏ thêm nữa để tìm ngay chóc Og3t đang lo cái blog này, xin chỉ thêm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. E. Hoàng ơi,
      Cô thử vừa bỏ "ông già ba tri" vô ngoặc kép vừa thêm chữ blogvietluan nữa.
      Cô tìm như vậy nè:
      "ông già ba tri" and "blogvietluan"
      thì sẽ trúng ngay chóc og3t Úc châu.

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.