Tuesday 26 February 2013

Nhân vật sáng giá có thể thành giáo hoàng


Khoa Nam ::
N

gai giáo hoàng sẽ bỏ trống vào lúc 8 giờ tối ngày 28.2.13 khi đức giáo hoàng Benedict XVI thoái vị. Và cuộc bầu cử sẽ bắt đầu 15 ngày sau đó. Mặc dầu không hồng y nào công khai vận động tranh cử, nhưng khi toà thành trống ngai báo chí thế giới thường đoán trước vài ba vị sáng giá. Để chỉ các vị này, người ta dùng chữ La Tinh "Papabile" nghĩa là "có thể thành giáo hoàng".

Nói đến người có thể thành giáo hoàng thì --thật ra -- con số này có thể lên đến nửa tỷ người! Theo Giáo luật: được bầu làm giáo hoàng là tất cả đàn ông đã được rửa tội (điều 1024). Đó là điều kiện duy nhất. Nên vào Chủ Nhật này, ít là phân nửa nhà thờ có thể hãnh diện mình là "Papabile"! 
Vin vào điều này, báo chí Úc kể tên ông Kevin Rudd, Tony Abbot và Bono vào danh sách Papabile. Các ông có vợ có con, miễn là có theo đạo, đều là Papabile. Nhà cái PaddyPower chung 1 ăn 1,000 cho người đánh cá ca sỹ Bono (người Ái nhĩ lan) sẽ làm giáo hoàng lần này. Nhưng xác suất thành “Papa” cho mấy ông giáo dân có lẽ 1 ăn chừng 500 triệu vì từ năm 1378 đến nay, tất cả giáo hoàng đều được bầu từ các hồng y.
Vì thế, bài này chỉ nói đến một vài Papabile trong các hồng y và cơ hội thành "Papa" ở dưới mức 1 ăn 100.

"Thủ tướng" Bertone sẽ kế vị

Trong số 265 người được bầu làm giáo hoàng, đã có 175 vị xuất thân từ Ý. (Con số giáo hoàng được tính theo nhiều cách khác nhau vì có lúc có hai hay ba giáo hoàng một lúc). 
Hiển nhiên, với 61 hồng y trong số 117 hồng y được quyền bần giáo hoàng xuất thân từ châu Âu người ta ít hy vọng tân giáo hoàng đến từ châu lục xa xăm. Vì thế, trong danh sách hồng y sáng giá có nhiều vị từ châu Âu, đặc biệt từ Ý.

Danh tính Papabile châu Âu được nhắc tới nhiều là hồng y Tarcisio Bertone, 78 tuổi, người Ý. Ngài là cánh tay mặt của nguyên giáo hoàng. Sau ngày 28.2.13, hồng y Tarsicio Bertone giữ chức nhiếp chính như hồng y Joseph Ratzinger từng nhiếp chính sau khi đức John-Paul II băng. 
Hồng y Tarsicio Bertone còn là người nắm chìa khoá chủ chốt khi phong chức cho 66 vị hồng y trong mấy năm gần đây. Hồng y Tarsicio Bertone thành giáo hoàng thì triều đại Benedict XVI được coi là vẫn tiếp tục. Thông thường, giáo hội thích được tiếp nối hơn là đột ngột thay đổi.

Nhưng "nhân vật sáng giá" này khó vận một trong ba phẩm phục giáo hoàng may sẵn đang chờ ở bên trong nhà nguyện Sistine nếu hồng y đoàn chịu ảnh hưởng từ hồng y Joachim Meisner. 
Hồng y Joachim Meisner, người Đức, tổng giám mục Cologne và là bạn thân của nguyên giáo hoàng Benedict XVI. Đã có lần chính hồng y Joachim Meisner tâu lên đức Benedict XVI cách chức Tarcisio Bertone. Năm nay, hồng y Joachim Meisner lên tiếng cho rằng: tân giáo hoàng phải là người minh mẫn, thông thạo văn hóa và "không được quá 70 tuổi". Đây là tiếng nói có thể nặn ra giáo hoàng và dường như nhắm vào hồng y Bertone.

Bản sao Benedict sẽ kế vị Benedict

Vẫn trong vòng hồng y châu Âu và Ý, người ta thấy dọt lên hàng đầu là hồng y Angelo Scola, 70 tuổi, người Ý. Ngài được coi là bản sao của Benedict 16 về học lực và cộng thêm tài giao tiếp với báo chí hơn đức Benedict 16.
Hơn nữa, hồng y Scola trở thành giáo hoàng là dấu hiệu giáo hội xích gần với một tôn giáo đang được báo chí nhắc nhiều. Đó là Hồi giáo. 
Nhưng hồng y Angelo Scola có thể mất phiếu vì gốc người Ý (đã có quá nhiều giáo hoàng) và còn bị coi dính dáng đến vụ tai tiếng Vatileaks. Tai tiếng này là một âm mưu chuẩn bị cái chết cho đức Benedict XVI rồi đưa một hồng y người Ý kế vị.

Giáo hoàng đến từ "xứ lạnh tình nồng"

Nếu giáo hoàng sắp tới đến từ bên ngoài châu Âu mà vẫn là da trắng thì dẫn đầu là hồng y Marc Ouellet, 68 tuổi, người Canada. Hồng y Marc Ouellet từng giữ chức tổng giám mục Quebec, truyền giáo tại Nam Phi và đang làm việc tại toà thánh.
Thông thường, người ta thấy giáo hoàng thông thạo nhiều thứ tiếng - hồng y Marc Ouellet dư điều kiện này. Ngài nói thạo tiếng Anh, Pháp, Bồ đào nha, Y, Tây Ban Nha và Đức. Tuy nhiên, nhà cái PaddyPower lại chung 6 cho người đánh cá 1 cho ai bắt hồng y Marc Ouellet. 
Ngài đứng hàng thứ tư sau ba hồng y Peter Turkson, Angelo Scola và Bertone vì chính ngài đã tuyên bố sẽ không nhận làm giáo hoàng nếu được hồng y đoàn bầu. Nhưng lời từ chối này càng làm cho ngài sáng giá hơn nữa.


Hồng y về nhì trong lần bầu cử trước

Hiện nay, Nam Mỹ là nơi có đông giáo dân nhất. Một giáo hoàng xuất thân từ nơi đây là chuyện tự nhiên. 
Sáng giá từ Nam Mỹ là hồng y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, người Argentina, tổng giám mục Buenos Aires. Có tin đồn trong mật nghị năm 2005, hồng y Jorge Mario Bergoglio đã về nhì sau hồng y người Đức Joseph Ratzinger. Lần trước về nhì, lần này về nhất lại là lẽ tự nhiên. Nếu tổng giám mục Buenos Aires trở thành giám mục Roma thì khuôn mặt giáo hội bớt phần xa hoa trang trọng. Ngài là hồng y khiêm tốn và sống nghèo.
Từ Nam Mỹ còn có thêm ứng cử viên sáng giá khác: hồng y Leonardo Sandri. Ngài cũng là người Argentina, thông thạo năm thứ tiếng và đang làm việc tại toà thánh với nhiệm vụ giao dịch với giáo hội Đông Phương. Bầu hồng y Leonardo Sandri lam giáo hoàng là cơ hội nối giáo hội Công giáo La Mã với các giáo hội Công giáo Đông Phương. Ngoài ra, hồng y Leonardo Sandri rất thân với hồng y "thủ tướng" Bertone. Nếu hồng y Bertone vận động cho ai thì người đó có nhiều phiếu.
Từ châu Mỹ La Tinh còn sáng giá là hồng y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, 70 tuổi, người Honduras. Hồng y Oscar Maradiaga đang đứng đầu giao phận lớn nhất thế giới. Nếu thành giáo hoàng, ngài sẽ là một John-Paul II thứ nhì.

Giáo hoàng da vàng

Nếu ai thích một giáo hoàng da vàng thì danh tính sáng giá vào năm 2005 đã có hồng y Nguyễn Văn Thuận và năm nay là hồng y Luis Antonio Tagle, người Phi Luật Tân.
Là hồng y trẻ nhất: 55 tuổi và chỉ đội mũ đỏ cách đây một năm. Bình luận gia John Allen thuộc đài CNN đã nói về hồng y trẻ tuổi này như sau: "Nếu lần này chưa làm giáo hoàng thì lần khác có thể làm". 
Hồng y Luis Antonio Tagle sáng giá lên khi diễn giảng trong đại hội Thánh Thể năm 2008: bình dân, rộng lượng, dí dỏm và hoà đồng. Một giáo hoàng từ Phi Luật Tân có thể làm thay đổi giáo hội như giáo hoàng từ xứ Cộng Sản Ba lan đã làm.
Bầu một hồng y Phi Luật Tân vẫn còn đi xe thồ hay xe buýt đến nhà thờ hành lễ, giáo hội có thể đến gần với người nghèo hơn. Nếu giáo hoàng Benedict XVI khi đọc chiếu thoái vị đã nhắc tới "biến chuyển nhanh chóng của thời đại" thì tân giáo hoàng có chương trình trên YouTube và có trang Facebook là nhân vật rất đáng được hồng y bỏ phiếu cho.

Giáo hoàng da đen

Được báo chí xuống danh là Papabile quả là vinh dự nhưng cũng là cặm bẫy. L‎ý do là nguta có câu “Ai là giáo hoàng khi vào mật nghị thì lúc ra vẫn là hồng y”.
Luôn luôn dẫn đầu bảng Papabile là hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson. Hồng y Turkson, 64 tuổi, da đen, người Ghana và đang làm việc tại toà thánh. Hồng y Peter Turkson có nhiều điều kiện sáng giá hơn hết các hồng y khác: trẻ tuổi, hoạt bát, quan tâm đến công lý và hòa bình thế giới. Tuần trước ngài được xướng danh là Papabile. Tuần này, hồng y Turkson ra thông cáo cho biết sẽ nhận chức giáo hoàng nếu được bầu. (http://www.catholicculture.org/commentary/otn.cfm?id=964).

Chúa có thể vẫn chọn ngài làm giáo hoàng. Nhưng báo chí nhanh chóng gạch tên hồng y người Ghana. Hon nữa, hồng y Turkson thành giáo hoàng thứ 266 thì hố ngăn cách giữa Công giáo La Mã và Hồi giáo có thể sâu hơn vì năm ngoái hồng y Turkson phải xin lỗi sau khi chiếu thước phim Youtube sai lạc về con số tín đồ Hồi giáo đang có mặt trên thế giới cho các giám mục xem.

Như đã nói trên "Ai là giáo hoàng khi vào mật nghị thỉ lúc trở ra vẫn là hồng y" nên các danh tính kể trên chỉ là dự đoán. Nhiều kết quả bầu cử giáo hoàng làm cho người dự đoán ngẩn tò te. Đó là các lần bầu cử giáo hoàng John XXIII, John Paul I, và John Paul II. Tuy nhiên cũng có khi tân giáo hoàng nằm trong danh sách "Papabile". Đó là các hồng y Eugenio Pacelli (thành giáo hoàng Pius XII), Giovanni Battista Montini (Paul VI), và Joseph Ratzinger (Benedict XVI).

Khoa Nam

2 comments :

  1. Khoa Nam viết đàn ông mới làm giáo hoàng. Nhưng hình như lịch sử có chép có một giáo hoàng là .... phụ nữ thì phải. Xin Khoa Nam viết thêm về bà giáo hoàng này cho rộng đường dư luận. Cám ơn.

    ReplyDelete
  2. Blog Việt Luận14 March 2013 at 13:28

    Cập nhật : Hồng y về nhì trong lần bầu cử trước được nhắc trong bài "Nhân vật sáng giá có thể trở thành giáo hoàng" đã đắc cử giáo hoàng.
    Danh hiệu của tân giáo hoàng là Franciscus.
    Blog Việt Luận

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.