Tuesday 8 January 2013

Nước Úc bốc cháy

Hôm nay, thứ Ba 8.1.13, phía Đông Nam nước Úc đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nhiệt độ tại các tiểu bang NSW, Victoria, Nam Úc và Tasmannia vượt hơn 35 độ và có thể đạt mức 40 độ.

Nhiệt độ vào lúc 12 giờ 30 trưa thứ Ba 8.1.13

Nhiệt độ vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Ba 8.1.13





Báo The Age (8.1.13) ghi ra nhiệt độ được ghi nhật nào cao nhất vào ngày thứ Hai 7.1.13:
Oodnadatta (SA): 47.5 độ
Port Augusta (SA); 47.4 độ
Moomba (SA): 45.9 độ
Wilcannia (NSW): 45.0 độ
Ivanhoe (NSW): 45.3 độ
Leonora (WA): 46.9 độ
Forrest (WA): 44.1 độ
Warburton (WA): 47.0 độ
Mandora (WA): 44.2 độ
Urandangi (Qld:) 42.9 độ
Birdsville (Qld): 45.1độ
Swan Hill (Vic): 43.3 độ

Bạn đọc có thể vào bom.gov.au để theo dõi dự báo thời tiết. Tin tức này lấy từ trang Live blog tại http://www.abc.net.au/news/2013-01-08/live-blog-nsw-on-catastrophic-fire-alert/4455940
Cấm lửa trên toàn tiểu bang NSW và lãnh thổ ACT
Tại NSW: nguy hiểm nhất là ba vùng Illawarra, Shoalhaven và Southern Ranges ở phía Nam và Đông Nam thành phố Sydney. Sáng sớm hôm nay, ông Shane Fitzsimmons -- NSW Rural Fire Service Commissioner -- họp báo cho biết đã có 100 đám cháy tại NSW. Trong số này 21 đám cháy chưa bị dập tắt.
Tại ACT: Thời tiết rất nóng vào có gió lốc giống như vào năm 2003. Năm 2003 đã có 500 ngôi nhà tại Canbarre bị thiêu rụi.
Tại Victoria: lửa đã cháy tại phía Tây Nam tiểu bang: Kentbruck và rất nguy hiểm tại Drik Drik.Đồn điền trống thông tại Drik Drik rộng 4,000 mẫu tây có thể bị bốc cháy.
Cháy rừng và cháy nhà tại Tasmania

Tại Tasmania: lửa đã cháy 40 chỗ trong tuần qua tại Lake Repulse, Forcett và Montumana. Cảnh sát lo lắng cho số phận của 100 người chưa rõ tung tích. Thủ tướng Julia Gillard đã đi Tasmania thăm nạn nhân.
Xin bà con gởi comments cho biết thêm tin tức.

OG3T

5 comments :

  1. Trong ngày nóng như thế này, xin nhớ bôi suncreens lên đã khi đi ra trời. Loại suncreen được coi là tốt nhất hiện nay có ghi Sun Protection Factor of 50+, tức SPF 50. SPF 50 có thể ngăn chận 98% UV. Trong khi loại SPF 30 ngăn chận 96.7% UV.

    ReplyDelete
  2. Xin ghe thêm các trang web của đội cứu hoả địa phương
    ACT: www.esa.act.gov.au
    Victoria: www.cfa.vic.gov.au
    Queensland: www.fire.qld.gov.au
    South Australia: www.cfs.org.au
    Tasmania: www.fire.tas.gov.au
    Western Australia: www.fesa.wa.gov.au
    Northern Territory: www.nt.gov.au/pfes/fire/index.html

    OG3T

    ReplyDelete
  3. Xin OG cho biết thên : Total fire Ban -- cấm lửa hoàn toàn có nghĩa là gì? Mình đốt lò gas nấu cơm có được không hay là phải dùng lò điện để nấu cơm?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Total Fire Ban : cấm đốt lửa hoàn toàn ,kể cả đốt lò than nướng thịt ngoài trời cũng bị cấm luôn .Hút thuốc vất tàn thuốc tầm bậy ,cảnh sát bắt được là bị phạt ngay. Nấu cơm lò gas thường thường là trong mái che bên hiên nhà ,như vậy được kể là nấu trong nhà ,khỏi phải lo...

      Delete
  4. Hôm nay thị trấn Oodnadatta, Nam Úc, nóng 47 độ C. Thứ Bảy cuối tuần qua Oodnadatta nóng 46 độ. Hai ngày Chủ nhật và thứ Hai Oodnadatta nóng 47 độ.
    (http://www.abc.net.au/news/2013-01-08/week-above-45c-for-outback-town/4456256)

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.