Friday 10 January 2014

Tên họ Việt Nam trong danh sách tú đầu bảng tại Nam Úc



Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Jenny Pham: tú đầu bảng tại Nam Úc
(hình bìa báo Messenger Portside)



Cô tú tân khoa Jenny Pham   tại Port Adelaide, Nam Úc, đã được bốn điểm toàn hảo 20/20 trong các môn thi tú tài vừa qua.

Jenny Pham học tại trường Pulteney Grammar và cho biết tham gia vào các chương trình ngoại khoá của nhà trường đã giúp cô chú ý hơn vào các môn học. Jenny Pham nói “Tôi luôn luôn bận rộn. Càng bận tôi lại càng cân bằng cuộc sống hơn”.

Báo Portside Messenger cho biết thêm Jenny Pham là một trong 35 cô cậu tú tân khoa được điểm toàn hảo 20/20 ít nhất một môn. Jenny Pham đứng đầu với bốn điểm toàn hảo và Charlotte Nitschke (từ Nazareth Catholic College) được ba lần toàn hảo.

Nhờ được 20/20 bốn môn chemistry, mathematical studies, physics và research project B, cô tú người Việt Nam này được xếp hạng nhất trong bảng thứ tự ATAR. Tức là 99.9.

Ngoài hai cô tú đầu bảng kể trên, Nam Úc na9m nay còn xướng danh hai tên họ Việt Nam khác. Đó là Julie Huynh từ Pulteney Grammar School và Hao Duong từ Blackfriars Priory School.

Blog Việt Luận chung lời mừng.

(Nguồn Portside Messenger, 8 January 2014)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.